Cảnh báo lũ quét tại các tỉnh vùng núi phía Bắc

Thứ Năm, 09/04/2015, 23:55
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng gần sáng 10/4, bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh Bắc Bộ. Sau đó không khí lạnh lại được tăng cường trở lại vào chiều 11/4.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với rãnh gió Tây trên cao nên trong hai ngày 10 - 11/4, ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa dông trên diện rộng. Khu vực Tây Bắc Bộ và Việt Bắc khả năng có mưa vừa, mưa to, kèm tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ xảy ra ở các tỉnh vùng núi phía Bắc như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái.

Các tỉnh Bắc Bộ trời tiếp tục rét. Nhiệt độ khu vực dao động từ 16-24oC, riêng vùng núi cao có nơi dưới 15oC. Trong khi đó, các tỉnh phía Nam vẫn duy trì nắng mạnh, riêng miền Đông Nam Bộ xuất hiện nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày của Nam Trung Bộ đạt 33oC, Tây Nguyên 34oC, Nam Bộ 35oC (riêng miền Đông có nơi 37oC).

K.Vy
.
.
.