Cận cảnh công viên nước bỏ hoang giữa lòng thủ đô

Thứ Ba, 27/12/2016, 19:29
Công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô thuộc phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) là một trong những công viên quy mô vào bậc nhất thành phố, xây dựng trong 5 năm nhưng đến nay công viên rơi vào tình cảnh hoang vắng, xuống cấp trầm trọng.


Công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô là dự án rộng 26,43 ha được TP. Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 từ ngày 29/12/2000. Công viên là một trong 9 công trình trọng điểm của TP Hà Nội, thế nhưng vài năm trở lại đây công viên nước rơi vào tình cảnh bỏ hoang, nhiều hệ thống công trình ống trượt, máng trượt... xuống cấp trầm trọng theo thời gian.

Công viên Tuổi Trẻ Thủ Đô nằm ở vị trí chính giữa quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nơi đây, từng là một trong những điểm đến thu hút sự quan tâm của người dân thủ đô trong những ngày cuối tuần.
Nhưng khoảng vài năm trở lại đây, sau khi công viên nước dừng hoạt động, hệ thống ống trượt, máng trượt, bể bơi... không được duy tu bảo dưỡng đã dần trở nên xuống cấp trầm trọng và trở thành nơi hoang vắng.
Công trình bánh xe đu quay khổng lồ trong công viên lâu ngày không được hoạt động và duy tu.
Nhiều vị trí không người bảo dưỡng đã trở nên xuống cấp hoen gỉ.
Nhiều nơi cỏ mọc um tùm do công viên bỏ hoang 3-4 năm không có người chăm sóc.
Dòng nước bẩn đậm màu xanh của rong rêu, bốc mùi hôi, đặc biệt vào những ngày nắng nóng.
Dòng sông lười biến thành dòng sông bẩn.
Máng trượt bong tróc, hoen ố theo năm tháng vì lâu ngày không có người sử dụng và duy tu.
Khung sắt của hệ thống ống trượt đã hoen gỉ.
Một số thiết bị bằng gỗ và sắt mục nát theo thời gian.
Những công trình vui chơi đóng cửa im ỉm và được khóa chặt.
Trần Ngọc- Bình Nguyễn
.
.
.