Phó bí thư Chi bộ thôn lấn chiếm đất công xây nhà trái phép

Thứ Năm, 30/08/2018, 10:42
Đương nhiệm Phó bí thư chi bộ thôn, nhưng ông Trương Đình Ân không gương mẫu chấp hành pháp luật mà ngang nhiên lấn chiếm đất công xây dựng công trình trái phép, nên ngoài việc bị xử phạt hành chính, vị cán bộ này còn bị xử lý kỷ luật đảng


Ngày 30-8, ông Nguyễn Tấn Phong -  Bí thư Đảng ủy xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước (Bình Định) xác nhận vừa công bố quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Phó bí thư Chi bộ thôn Lộc Hạ nhiệm kỳ 2017 – 2020 đối với ông Trương Đình Ân.


Công trình nhà nuôi chim yến do ông Trương Đình Ân xây dựng trái phép sau khi lấn chiếm đất công đã bị cưỡng chế tháo dỡ

Trước đó ông Trương Đình Ân tự ý lấn chiếm hơn 157m2 đất công ở xóm Lộc An, thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận để xây dựng trái phép nhà nuôi chim yến và chuồng nuôi heo, bò. 

Sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương đã lập biên bản, xử phạt hành chính 4 triệu đồng. Do người vi phạm không chấp hành hình phạt bổ sung nên ngày 12-7 UBND xã Phước Thuận đã cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ công trình. 

Trong quyết định thi hành kỷ luật đảng, Đảng ủy xã Phước Thuận giao cho Chủ tịch UBND xã Phước Thuận xử lý kỷ luật về chính quyền đối với ông Trương Đình Ân.


Hữu Toàn
.
.
.