Cá thể Vích mắc lưới ngư dân được thả về môi trường tự nhiên

Thứ Sáu, 18/01/2019, 16:30
Đồn Biên phòng Lăng Cô và lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế đã thả một cá thể Vích quý hiếm trở lại biển sau khi cá thể này bị mắc lưới ngư dân.

Chiều 18-1, Đồn Biên phòng Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Phú Lộc tiến hành thả một cá thể rùa biển họ Vích quý hiếm trở về với môi trường biển.

Trước đó, khoảng 7h sáng cùng ngày, ngư dân Mai Thành (43 tuổi, trú tổ dân phố Lập An, thị trấn Lăng Cô) thả lưới ở đầm Lập An đã phát hiện một cá thể rùa bị vướng mắc vào lưới. 

Lực lượng Đồn Biên phòng Lăng Cô tiến hành thả cá thể rùa biển quý hiếm trở lại biển.

Nhận tin báo, Đồn Biên phòng Lăng Cô đã cắt cử CBCS đến hiện trường phối hợp với ngành Kiểm lâm kiểm tra, qua đó xác định đây là cá thể rùa biển họ Vích (tên khoa học là Cheloniidae) thuộc động vật trong Sách đỏ cần được bảo tồn. Cá thể này nặng 10kg, trong tình trạng sức khỏe tốt.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản tiếp nhận cá thể rùa này để thả về môi trường biển. 

Trước đó ngày 14-1, Đồn Biên phòng Lăng Cô cũng tiếp nhận một cá thể rùa biển từ ngư dân địa phương và sau đó tiến hành thả trở lại biển.


Anh Khoa
.
.
.