Cá khoai chết dạt vào bờ biển là hiện tượng tự nhiên

Thứ Ba, 14/02/2017, 14:06
Cơ quan chức Quảng Bình khẳng định hiện tượng cá khoai chết dạt vào bờ biển xã Hải Ninh, Quảng Ninh là hoàn toàn tự nhiên.

Sau Tết nguyên đán đến nay, nhiều người dân ở Quảng Bình tỏ ra hoang mang về hiện tượng cá khoai (có nơi còn gọi cá cháo) chết dạt vào bờ biển huyện Quảng Ninh, Quảng Bình. Một số đối tượng cố tình kích động cho rằng cá khoai chết do nước biển độc, do nhà máy đóng trên khu vực xả thải…

Sau khi tiến hành lấy mẫu cá kiểm nghiệm, cơ quan chức năng liên quan ở Quảng Bình khẳng định: Cá khoai chết dạt vào bờ biển xã Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình là hiện tượng hoàn toàn tự nhiên, cá không có độc tố nhiễm độc chết. Nhiều ngư dân trên địa bàn xã Hải Ninh cho biết thêm, từ ngày mồng 2 Tết nguyên đán tới nay, ngư dân địa phương đã tổ chức đánh bắt hải sản đầu năm và thu được lượng lớn cá khoai tươi sống, đồng thời cũng vớt được một số cá khoai chết dạt vào bờ, khoảng 1 yến/ngày.

Nhiều ngư dân có lớn tuổi có kinh nghiệm nghề biển ở Hải Ninh cho biết, theo thời tiết cuối mùa đông đầu mùa xuân, loài cá khoai hay theo dòng nước vào khu vực gần bờ để kiếm ăn nhưng do thể trạng không mạnh bằng các loại hải sản khác nên một số ít bị sóng mạnh gần bờ đánh, va đập chết là bình thường.

Vào thời điểm này một số năm trước, số lượng cá khoai chết tấp vào bờ biển Hải Ninh còn nhiều hơn.

Sông Lam
.
.
.