Ba bố con tử vong thương tâm do đuối nước

Chủ Nhật, 04/02/2018, 20:32
Ba cha con bị lật thuyền giữa hồ sâu 2 mét, người bác bơi ra giải cứu song không may cả bốn người đều bị đuối nước.

Khoảng 14h ngày 4-1, anh Nguyễn Văn Sơn (31 tuổi) cho hai con nhỏ sáu và tám tuổi chèo thuyền ra hồ ở thôn Hưng Đạo (xã Đông Lỗ, huyện Hiệp Hòa) chơi. Vừa đến giữa hồ thì thuyền bất ngờ lật khiến cả ba chìm xuống.

Phát hiện vụ việc, ông Nguyễn Văn Hòa (45 tuổi, bác ruột anh Sơn) bơi ra giải cứu song bất thành; bốn người cùng mất tích.

Lãnh đạo UBND xã Đông Lỗ cho biết, hồ xảy ra vụ đuối nước sâu hơn 2m, rộng khoảng 1000m². Ngay khi nhận được tin báo, nhà chức trách địa phương đã tổ chức tìm kiếm và vớt được thi thể các nạn nhân.

“Lòng hồ rộng và thời tiết rét đậm nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 17h cùng ngày mới vớt được một thi thể”, vị này nói và cho biết thêm chỉ có ông Hòa sống ở địa phương còn ba bố con anh Sơn trú tại Hà Nội.

Hồi đầu tháng 7-2016, cũng tại thôn Hưng Đạo, hai em trai xuống khu vực nước sâu ở cánh đồng để tắm và bị đuối nước. Thấy vậy, ba em còn lại đưa tay ra cứu nhưng cùng bị ngã xuống. Khi người dân phát hiện sự việc, cả 5 em đã tử vong.

Theo VnExpress
.
.
.