Hàng trăm tàu cá "đi không được, ở không xong" vì bồi lấp cửa biển

Thứ Năm, 04/01/2018, 20:02
Tình trạng bồi lấp cửa biển Đà Diễn tái diễn nghiêm trọng từ rạng sáng ngày 4-1, gây ách tắc hoạt động hàng trăm tàu đánh cá của ngư dân phường 6 và phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên).

Nguyên nhân gây ra do những ngày qua nhiều đợt sóng biển xô đập dữ dội kết hợp nước lũ từ thượng nguồn sông Đà Rằng đổ xuống với lưu lượng lớn, cường suất mạnh.

Ông Phan Thuẫn – Chủ tịch nghiệp đoàn nghề cá phường 6, TP Tuy Hòa cho biết, ba năm gần đây (2015-2017), mỗi năm tình trạng bồi lấp cửa biển Đà Diễn tái diễn vài ba lần, mồi lần như thế hàng trăm tàu cá phải nằm bờ chờ đợi UBND TP Tuy Hòa huy động phương tiện nạo vét, khơi thông luồng lạch.

Đáng quan ngại nhất là đã có không ít tàu cá bị sóng đánh chìm, ngư dân thương vong khi mắc cạn, tốn kém chi phí giải cứu, sữa chữa tàu cá...

Khi bị bồi lấp, tàu cá vận hành vào cửa biển Đà Diễn thường bị mắc cạn và vấp phải rất nhiều khó khăn trở ngại.

Được biết cửa biển Đà Diễn là nơi có hơn 800 tàu cá thường vận hành thường xuyên khi vươn khơi và về bến, trong đó có gần 600 tàu cá công suất lớn, chuyên nghề câu cá ngừ đại dương ở ngư trường xa. Thế nhưng tình trạng tàu cá “đi không được, về không xong” do nạn bồi lấp cửa biển Đà Diễn tái diễn thường xuyên luôn là nỗi lo của hàng ngàn ngư dân ở TP Tuy Hòa.

Ông Nguyễn Lương Sinh – Phó Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa cho biết, chính quyền địa phương sẽ tiến hành khảo sát thực trạng bồi lấp để báo cáo và đề nghị UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo nạo vét, khơi thông luồng lạch để ngư dân vươn khơi, bám biển đánh bắt hải sản. 

Phan Văn Lương
.
.
.