Bí thư Đoàn phường uống thuốc sâu tự tử tại nơi làm việc

Thứ Năm, 01/09/2016, 16:11

Đến chiều 1-9 sức khỏe anh Đ.N.T. (37 tuổi, Bí thư Đoàn phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã tạm ổn, được chuyển lên khoa điều trị theo yêu cầu của Bệnh viện ĐK TP Cần Thơ, để tiếp tục theo dõi...

Theo đó, sáng 31-8, anh T. vẫn đến cơ quan làm việc bình thường, nhưng hơn 10h cùng ngày, một số người làm việc chung cơ quan, phát hiện anh T. đang nằm gục ở phòng làm việc, bên cạnh là chai thuốc trừ sâu gần cạn. 

Ngay khi phát hiện anh T., uống thuốc trừ sâu tự tử, ngay lập tức các cán bộ làm việc chung đã đưa anh T. tới bệnh viện ĐK TP Cần Thơ cấp cứu. Tại bệnh viện anh T. được hồi sức tích cực, súc rửa dạ dày, giải độc… sau đó chuyển lên theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực – chống độc. 

Đến chiều 1-9 sức khỏe anh T. đã tạm ổn, được chuyển lên khoa Điều trị theo yêu cầu của bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Theo ông Trần Hoàng Tuấn, Chủ tịch UBND phường Tân An, từ trước đến nay, anh Đ.N.T. hoàn toàn bình thường, sống hòa đồng với bạn bè và đồng nghiệp. 

Anh T. là cán bộ đoàn có năng lực. Tối hôm trước khi xảy ra vụ việc, anh T. còn đi họp Chi đoàn khu vực dân cư, sau khi họp còn đi uống cà phê với anh em rất vui vẻ. 

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Đức Văn
.
.
.