Người đàn ông ngã xe trên cầu, rơi xuống sông mất tích

Thứ Bảy, 15/04/2017, 21:19
Ông Phước điều khiển xe ra đến đoạn giữa cầu thì bất ngờ loạng choạng tay lái rồi té ngã xuống cầu, tiếp đó ông Phước bị lọt qua kẽ hở lan can rồi rơi xuống sông Gò Cát mất tích.


Chiều 15-4, công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện đơn vị này đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ truy tìm thi thể người đàn ông té ngã trên cầu Vĩ rồi rơi xuống sông Gò Cát mất tích và tiến hành điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Theo người dân có mặt tại hiện trường vụ tai nạn cho biết, vào khoảng 16h ngày 15-4, ông Lê Thanh Phước (56 tuổi, ngụ ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe mô tô mang BKS 63F3-5333 chở một bao đường đang lưu thông trên đường tỉnh 879 lên cầu Vĩ (cầu sắt lót ván gỗ giáp ranh phường 3 và xã Mỹ Phong), hướng đi từ xã Mỹ Phong vào nội ô TP Mỹ Tho. 

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn làm ông Lê Thanh Phước rơi xuống sông mất tích.

Khi ông Phước điều khiển xe ra đến đoạn giữa cầu thì bất ngờ loạng choạng tay lái rồi té ngã xuống cầu, tiếp đó ông Phước bị lọt qua kẽ hở lan can thành cầu rồi rơi xuống sông Gò Cát mất tích. Cũng tại thời điểm này nước dưới sông đang chảy xiết.

Những đầu đinh to nhô lên mặt ván gỗ khiến nhiều người đi qua cầu bị té ngã.

Theo người dân nơi đây cho biết, do mặt cầu Vĩ lót ván gỗ có nhiều đầu đinh từ ván gỗ nhô lên mặt cầu và lan can thành cầu có nhiều khoảng cách kẽ hở lớn. Và tại đây, người tham gia giao thông qua lại thường hay bị té ngã, có nhiều trường hợp suýt rơi xuống sông.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ đồng thời truy tìm thi thể nạn nhân.

Tin, ảnh: Thành Danh
.
.
.