Bất ngờ nhận lại xe SH sau 1 năm bị mất

Thứ Năm, 23/01/2020, 15:50
Ngày 23-1, tổ công tác Y7/141 đã tiến hành các thủ tục cần thiết hướng dẫn người dân nhận lại xe máy sau 1 năm bị mất.

Trước đó, 22h30 ngày 28 Tết (22-1) khi làm nhiệm vụ tại Cửa Nam - Hàng Bông (Hoàn Kiếm) tổ công tác Y7/141 phát hiện anh Nguyễn Chí Thành (sinh năm 1995 ở Thụy Khuê, Tây Hồ), điều khiển xe máy SH BKD 29G1 - 565.96 có nhiều nghi vấn đã tiến hành kiểm tra. 

Đúng như phán đoán chiếc xe trên mang BKS của một xe khác. 

Nhanh chóng tra cứu dữ liệu, tổ công tác phát hiện chiếc xe là tang vật vụ trộm xảy ra cách đây 1 năm tại quận Hai Bà Trưng.

Chị Thúy nhận lại chiếc SH bị mất cách đây 1 năm.

Ngay trong đêm, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã liên hệ được với chị Triệu Minh Thúy (sinh năm 1991 ở Minh Khai, Hai Bà Trưng) là chủ nhân chiếc xe trên. 

Chị Thúy cho biết, vào tháng 10-2019 do sơ ý chị bị kẻ gian lấy mất chiếc xe. Không hi vọng tìm lại được tài sản nên khi nhận được điện thoại thông báo chị đã có mặt tại chốt phối hợp cùng tổ công tác làm rõ.


Hiệp Bình
.
.
.