Bất cẩn trong khi đốt rác cháy lan sang gara ô tô

Thứ Hai, 22/02/2016, 20:34
Người dân đốt rác sau đó không trông coi khiến ngọn lửa lan sang gara xe ô tô. May mắn, số xe trong gara đã được nhân viên di dời ra ngoài an toàn nên đám cháy không gây thiệt hại lớn...

Trưa 22-2, người dân thấy khói bốc lên nghi ngút từ căn phòng khóa cửa của vợ chồng nhân viên gara ôtô (cạnh hẻm 556 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7,  TP Hồ Chí Minh). Mọi người dùng bình chữa cháy mini trong gara dập lửa nhưng bất thành. Lửa bén vào các vật dụng dễ cháy tạo thành cột khói lớn cao hàng chục mét.

May mắn các phương tiện trong gara xe ô tô được di dời ra ngoài.
Đám cháy chỉ làm hư hỏng căn phòng của nhân viên và một thùng xe đông lạnh.

Lo sợ đám cháy lan vào các phương tiện đang đậu trong gara, nhiều nhân viên đã di chuyển các phương tiện này ra ngoài.

Phòng Cảnh sát PCCC quận 7 đã điều 4 xe chữa cháy chuyên dụng và hơn 30 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. Chỉ sau một thời gian ngắn, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. May mắn số phương tiện trong gara đã được di đời ra ngoài nên đám cháy chỉ làm hỏng căn phòng và một thùng xe đông lạnh. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do người dân đốt rác làm cháy lan sang.

Nghinh Phong
.
.
.