Bão số 8 giật cấp 10 hướng vào Trung Quốc

Thứ Sáu, 01/09/2017, 16:10
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Mawar, trở thành cơn bão số 8 trong năm nay.

Hồi 1 giờ chiều nay (1-9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 118,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 570km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5km và có khả năng mạnh lên. 

Đến 1 giờ ngày 2-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 420km về phía Đông Đông Nam. Cường độ bão tăng lên cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Đường đi của bão số 8

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển Đông Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh.

Bão số 8 được dự báo còn có thể gia tăng cường độ lên cấp 11, giật cấp 13. 

K. Vy
.
.
.