Bão số 7 tiếp tục suy yếu nhanh trước khi đổ bộ

Thứ Tư, 19/10/2016, 10:21
Trung tâm dự báo KTTV Trung ương cho biết, bão số 7 tiếp tục suy yếu nhanh trước khi đổ bộ vào các tỉnh Quảng Ninh – Hải Phòng. Hiện bão đang mạnh cấp 8, giảm 1 cấp so với tối qua.


Hồi 8 giờ sáng nay (19-10), vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, cách Quảng Ninh khoảng 90km về phía Đông Nam.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7, tại trạm đảo Bạch Long Vĩ đã đo được gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; Uông Bí, Bãi Cháy gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, Cẩm Phả gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; Mẫu Sơn gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Trong 6 giờ qua, ở các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn đã có mưa to (50-80mm).

Trong khoảng 6 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15km. Đến 13 giờ chiều nay, bão sẽ đi vào bờ biển Bắc Quảng Ninh (Móng Cái) với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10.
Bão số 7 sẽ quét qua Móng Cái (Quảng Ninh) trong ít giờ tới 

Sau đó, bão đi sâu vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Trong ngày và đêm nay, ở các tỉnh Đông Bắc tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-150mm, riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn từ 150-250mm. 

K. Vy
.
.
.