Bão số 10 suy yếu, không khí lạnh gây mưa lớn ở Trung Bộ

Thứ Ba, 27/12/2016, 17:28
Trung tâm dự báo KTTV Trung ương cho biết, bão số 10 đang suy yếu nhanh khi tiến gần khu vực quần đảo Trường Sa.


Vào lúc 16 giờ chiều nay (27/12), vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 115,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10-11.

Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 15-20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 4 giờ ngày 28/12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 13,7 độ Vĩ Bắc; 113,8 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 250 km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới giảm xuống cấp 6 (40-50km/ giờ), giật cấp 8-9.

Trên đất liền, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào. Ở các tỉnh miền Bắc trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-15 độ, vùng núi 10-12 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Trong đêm nay, bão số 10 sẽ suy yếu dần 

Từ ngày 29/12 đến 1/1, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt).

Mưa lớn khiến các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ ở mức báo động 1 (BĐ1) đến BĐ2, riêng tại Quảng Nam đến Phú Yên ở mức BĐ2 - BĐ3, có nơi trên BĐ3. 

K. Vy
.
.
.