Bão Phanfone suy giảm, cảnh báo nguy hiểm trên Biển Đông

Thứ Bảy, 28/12/2019, 07:38
Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hồi 4h ngày hôm nay (28-12), vị trí tâm bão ở khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 115,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 130km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 4h ngày 29-12, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 111,7 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Nam. Sức gió ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Sơ đồ đường đi của bão số 8.

Do ảnh hưởng của bão số 8 sau suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Nam khu vực Bắc Biển Đông trong sáng nay có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 3-5m; biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão: Từ vĩ tuyến 12,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông đến kinh tuyến 117,5 độ Kinh Đông.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong ngày hôm nay ở vùng biển ngoài khơi từ Quảng Trị đến Cà Mau có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Rủi ro thiên tai do bão vẫn được dự báo ở cấp 3.

Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục chìm trong giá rét

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào rải rác, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ; cao nhất từ 19-22 độ, ở Lai Châu, Điện Biên là 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ mưa nhỏ vài nơi. Trời rét với nền nhiệt thấp nhất 13-16 độ, vùng núi rét đậm 11-13 độ, có nơi dưới 10 độ. Ban ngày nhiệt độ cũng chỉ nhích nhẹ, ở mức 18-21 độ; vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 14 độ.

Hà Nội trời rét 13-16 độ, nhiệt độ cao nhất mức 17-20 độ, trong ngày có mưa nhỏ vài nơi.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc đêm có mưa rải rác, ngày có mưa nhỏ vài nơi; Phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ, phía Nam 17-20 độ; cao nhất ở phía Bắc 19-22 độ, phía Nam 22-25 độ, có nơi trên 25 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ phía Bắc phổ biến 26-28 độ, phía Nam từ 28-30 độ.

Tây Nguyên ngày nắng 26-29 độ; đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ giảm còn 15-18 độ.

Khu vực Nam Bộ nền nhiệt phổ biến 30-33 độ, có nơi trên 33 độ, trời nắng. Tại TP HCM và Cần Thơ là 30 độ.

V.Cường
.
.
.