Bão Nock-ten giật trên cấp 17 hướng về quần đảo Trường Sa

Chủ Nhật, 25/12/2016, 15:09
Trung tâm dự báo KTTV Trung ương cho biết, bão Nock-ten vẫn đang di chuyển nhanh, hướng về phía quần đảo Trường Sa. Khoảng chiều tối và đêm mai (26-12), bão Nock-ten sẽ đi vào biển Đông.

 

Hồi 13h chiều nay (25-12), vị trí tâm bão Nock-ten ở vào khoảng 13,5 độ Vĩ Bắc; 125,1 độ Kinh Đông, trên vùng ven biển miền Trung Phillippines. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 15-16 (tức 165-200 km/h), giật trên cấp 17.

Trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km. Như vậy, khoảng chiều tối và đêm mai, bão Nock-ten có khả năng đi vào biển Đông. Vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 8 trở lên) là phía Bắc vĩ tuyến 12,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 108,0 độ Kinh Đông. Cường độ bão giảm xuống cấp 12-13 (tức 120-150 km/h), giật cấp 14-15.

Tiếp đó, bão giữ nguyên hướng di chuyển, mỗi giờ đi được 15-20km. Đến 13 giờ ngày 27-12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,3 độ Vĩ Bắc; 117,0 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 430 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 11, giật cấp 13-14.

Đường đi của bão Nock-ten 

Trong đêm mai, khối không khí lạnh cường độ mạnh sẽ ảnh hưởng tới các tỉnh miền Bắc nước ta khiến nhiệt độ khu vực đồng loạt giảm mạnh.

Từ ngày 27-12, ở các tỉnh miền Bắc, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ, vùng núi 11-13 độ, vùng núi cao dưới 10  độ. Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-16 độ. 


K. Vy
.
.
.