Bắc và Trung bộ mưa giông, thời tiết mát mẻ

Thứ Tư, 22/05/2019, 06:55
Các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ hôm nay tiếp tục có mưa giông, mưa đá trên diện rộng; đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ dao động trong khoảng 31 độ C.


Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 22-5, phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 33 độ C.

Phía đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm 60 - 97 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông cấp 2 - 3, độ ẩm 60 - 95 %. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa rào và giông rải rác; đêm cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C, cao nhất từ 33-36 độ độ C.

Khu vực Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có giông; sau có mưa rào vài nơi. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-28 độ C, cao nhất từ 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

B.C
.
.
.