Bác tin đồn ‘rùa thiêng bò vào đình làng’

Thứ Sáu, 10/04/2015, 19:17
Khoảng 11h trưa ngày 10/4, một con rùa đã bò vào đình làng Thổ Ngọa, thuộc xã Quảng Thuận, Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Con Rùa nặng khoảng chừng hơn 1 kg, có mai và da màu nâu vàng…

Ngay sau khi rùa bò vào đình, nhiều người truyền tai nhau nên người này kéo người kia đã tập trung về đình làng Thổ Ngọa để xem rùa.

Một số người còn cho rằng, đây là rùa thiêng được ông trời ban tặng; rùa này chưa xuất hiện bao giờ nên đây có thể điềm lành, hoặc điềm dữ…

Con rùa bò vào đình làng Thổ Ngọa ở Quảng Bình trưa ngày 10/4.

Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, ông Phan Anh Tuấn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Thị xã Ba Đồn khẳng định: con rùa này gọi là rùa Núi Viền (có tên khoa học là Manouria impressa), là một loại động vật bản địa sinh sống trên cạn ở các khe rãnh, thung lũng thường xuất hiện ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Nghệ An, Hà Tĩnh…

Nhiều người dân kéo đến đình làng Thổ Ngọa để xem rùa.

Rùa Núi Viền được liệt kê trong Sách đỏ động việt Việt Nam, nên lực lượng kiểm lâm địa bàn sẽ phối hợp với các ngành liên quan chăm sóc, bảo vệ con rùa này sau đó trả về môi trường tự nhiên. Mọi đồn thổi về con rùa đều không có căn cứ, người dân không nên tin.

Sông Lam
.
.
.