Bắc bộ, ngày nắng nóng đêm mưa giông

Thứ Ba, 25/09/2018, 06:48
Các tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái thời tiết nắng nóng với mức nhiệt có nơi trên 34 độ vào ban ngày, về đêm có thể có mưa giông vài nơi.


Theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, các tỉnh Bắc bộ, nắng nóng vẫn bao trùm khắp nơi, về đêm có mưa rào và giông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên cả ngày có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Hình thái mưa rào cũng tiếp tục xuất hiện trong ngày tại các tỉnh Nam bộ.

Cụ thể, khu vực Thủ đô Hà Nội mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, ngày nắng; đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97% Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, cao nhất 31-34 độ C./.
B.C.
.
.
.