Bắc Bộ nắng ấm, biển Đông đề phòng lốc xoáy

Thứ Tư, 14/01/2015, 04:34
Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, hôm nay (14/1), các tỉnh miền Bắc duy trì thời tiết ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, ngày nắng.

Rét đậm, rét hại đã chấm dứt song nền nhiệt vẫn ở mức thấp, phổ biến trong khoảng từ 7-21 độ, vùng núi có nơi dưới 6 độ, vẫn có nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng biển từ Quảng Ngãi đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 6, phía Nam có lúc cấp 7, giật cấp 8. Sóng biển cao 2-4m, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2. Khu vực Bắc biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2.

Khu vực Nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

K.Vy
.
.
.