Bắc Bộ chuẩn bị đón đợt rét đậm

Thứ Ba, 01/12/2015, 10:30
Đêm mai (2-12), khối không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống các tỉnh Bắc Bộ khiến nền nhiệt giảm sâu từ 7-8 độ, trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương cho biết, khối không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Trong khoảng chiều và đêm mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ đêm mai, ở Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ ngày 3-12, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Không khí lạnh cũng gây thời tiết xấu trên biển. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Từ ngày 3-12, ở khu vực Bắc biển Đông (bao gồm quần đào Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

K. Vy
.
.
.