Ba người cụt tay vì đốt pháo dịp Tết Nguyên đán

Thứ Bảy, 13/02/2016, 16:29
Chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, 3 người đã phải phẫu thuật cắt cụt tay vì bị đốt pháo...


Ngày 13-2, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, Quảng Bình cho biết, trong đêm giao thừa Tết Bính Thân 2016, có 3 bệnh viện bị thương rất nặng nhập viện do đốt pháo.

Các ca bị thương có anh anh Hồ Văn T. (40 tuổi) ở xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình. Được biết, trong lúc đốt pháo anh T đã để pháo nổ ngay trên tay nên bị thương nặng buộc các bác sĩ phải cắt bỏ cả cánh tay phải.

Anh Hồ Văn M. (35 tuổi), trú tại huyện Lệ Thủy, Quảng Bình cũng bị pháo nổ dập nát bàn tay và gây thương tích nhiều ở vùng mặt.

Cũng như như các trường hợp trên, anh Nguyễn Văn H (19 tuổi), trong lúc đốt pháo đã bị pháo nổ dập nát bàn tay phải nên phải cắt bỏ cả cánh tay.

Theo số liệu của ngành y tế, trong 3 ngày (từ ngày 29 đến ngày mồng 2) tết âm lịch, cả nước có 98 trường hợp nhập viện cấp cứu do pháo, cao gấp đôi số bệnh nhân bị thương do pháo tết năm 2015.

Sông Lam
.
.
.