Bà hỏa ghé thăm trưa mùng 3 Tết

Thứ Hai, 30/01/2017, 17:26
Ngọn lửa phát ra từ cơ sở chế biến cá do bà Nguyễn Thu Đào, 38 tuổi, trú tại  phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên làm chủ, sau đó ngọn lửa bùng phát rất nhanh rồi cháy lan sang nhà kế bên.

 

Vào khoảng 11h ngày 30-1 (mùng 3 Tết Đinh Dậu), một vụ hỏa hoạn xảy ra tại một cơ sở chế biến cá trên đường Phạm Ngọc Thạch thuộc Tổ 140, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang.

Được biết, vào thời điểm trên, người dân địa phương phát hiện ngọn lửa phát ra từ cơ sở chế biến cá do bà Nguyễn Thu Đào, 38 tuổi, trú tại  phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên làm chủ, sau đó ngọn lửa bùng phát rất nhanh rồi cháy lan sang nhà kế bên.

Hỏa hoạn xảy ra tại một cơ sở chế biến cá.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn – cứu hộ Công an tỉnh đã điều động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 20 cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại chỗ và người dân tham gia chữa cháy.

Sau khoảng một giờ đồng hồ, với sự nỗ lực của các lực lượng tham gia, ngọn lửa được giập tắt hoàn toàn. Hậu quả, vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn 1 cơ sở chế biến cá của chị Đào và cháy xém một phần quán nhậu kế bên, thiệt hại ban đầu ước tính khoảng trên 120 triệu đồng.

Tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, bên trong cơ sở không có người nên rất may không thiệt hại về người.

Qua công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng  nhận định, nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn khả năng do điện.

Tiến Tầm
.
.
.