Áp thấp nhiệt đới xuất hiện, miền Bắc và miền Trung mưa to

Thứ Ba, 02/07/2019, 05:56
Chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với rìa phía Tây của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh Bắc và Trung bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nguy cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ở vùng trũng.


Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với rìa phía Tây của áp thấp nhiệt đới, ở Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, riêng khu vực Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông (lượng mưa phổ biến 30-70mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 2-7, phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác; riêng khu vực nam Đồng Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông . Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33  độ C.

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông . Gió bắc cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C
Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:  Nhiều mây, ngày có mưa, riêng phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông ; đêm có mưa to đến rất to và giông . Gió tây bắc đến tây cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31, có nơi trên 31  độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và giông rải rác, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông ; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 31 độ, phía Nam 32-34 độ C

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông . Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có giông , đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 31 độ C.

B.C
.
.
.