Xem xét xử lý thông tin bịa đặt ăn sò lụa đỏ tử vong

Thứ Sáu, 11/10/2019, 11:18
Lãnh đạo Sở Y yế tỉnh Cà Mau cho biết, đây là thông tin bịa đặt nhằm gây hoang mang cho người dân. 

Hai ngày nay, trên mạng xã hội Facebook lan truyền thông tin tại huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) có 4 người ăn con lụa đỏ (thường gọi là sò lụa đỏ) ngoại lai: có 1 người tử vong, 3 người khác đang cấp cứu tại tỉnh Cà Mau.

Theo “thông tin khẩn cấp” lan truyền trên Facebook: hải sản lụa đỏ ngoại lại nguồn gốc từ Ninh Thuận, Bình Thuận (cũng có thể do người Trung Quốc đem giống qua nuôi tại khu nuôi Formosa đã nhiễm độc). Hiện nay con lụa đỏ có chất độc gây hại con người.

Thông tin bịa đặt việc ăn sò lụa đỏ bị tử vong ở Cà Mau. 

Sáng 11-10, BS Huỳnh Văn Tạo, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Trần Văn Thời, khẳng định: “Chúng tôi đã rà soát tất cả các khoa, phòng của bệnh viện rồi. Không có trường hợp nào tử vong do ăn sò lụa đỏ cả”. 

Ông Nguyễn Hoàng Sa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, qua nắm thông tin thì tất cả cơ sở y tế trên địa bàn không ghi nhận trường hợp nào nhập viện điều trị, hay ngộ độc tử vong liên quan đến việc ăn con sò lụa đỏ. “Đây là thông tin bịa đặt nhằm gây hoang mang cho người dân”, ông Sa khẳng định.

Về thông tin bị đặt lan truyền trên mạng xã hội Facebook, lãnh đạo Sở TT&TT tỉnh Cà Mau cho biết đang rà soát xem chủ tài khoản nào lan truyền thông tin thất thiệt trên mạng và sẽ xử lý theo qui định của pháp luật. 

Văn Đức
.
.
.