80 người hoàn thành cách ly tập trung tại Quảng Nam

Chủ Nhật, 09/08/2020, 10:33
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 80 trường hợp tại khu cách ly Trường Đại học Phan Chu Trinh (phường Điện Ngọc).

Sáng 9/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã trao quyết định hoàn thành thời gian cách ly tập trung cho 80 trường hợp tại khu cách ly Trường Đại học Phan Chu Trinh (phường Điện Ngọc).

Ông Nguyễn Xuân Hà, Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, cho biết các trường hợp trên được bắt đầu đưa vào cách ly tập trung từ ngày 25/7. Hiện trên địa bàn thị xã Điện Bàn còn 536 trường hợp cách ly tập trung.

Công dân vui mừng rời khu cách ly Trường Đại học Phan Chu Trinh sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung.

Trong diễn biến khác liên quan đến tình hình phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, tối 8/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh này cho biết từ ngày 25/7 đã triển khai thực hiện 10.770 mẫu xét nghiệm, trong đó có 64 mẫu dương tính, 6.727 mẫu âm tính, 3.979 mẫu đang chờ kết quả.

Trong chiều 8/8, mười cán bộ của Viện Sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng Quy Nhơn (thuộc Bộ Y tế, đóng tại Bình Định) đã đến Quảng Nam hỗ trợ lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2. Dự kiến thời gian đoàn làm việc tại Quảng Nam là 10 ngày.
Ngọc Thi
.
.
.