500m2 của 3 kho phế liệu bị cháy rụi

Thứ Hai, 10/12/2018, 15:55
Phát hiện khói lửa bốc lên từ kho chứa phế liệu, do có nhiều vật dụng dễ cháy dễ bén lửa nên nhanh chóng cháy lan ra 2 kho kế bên, vụ việc khiến người dân khu vực hoảng loạn tháo chạy.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6h ngày 10-12, một vụ cháy lớn tại kho chứa phế liệu trên địa bàn ấp 4, xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, một số người dân tại đây đã hô hoán, dùng các thiết bị chữa cháy tại chỗ dập lửa bất thành.

Do trong kho chứa vật liệu dễ gây cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, chỉ ít phút sau ngọn lửa cháy lan sang 2 kho bên cạnh khiến cả khu vực khoảng 500m2 bị bao trùm trong biển lửa. Vụ việc khiến người dân tại đây hốt hoảng, những người dân sống trong nhà cạnh bên nhanh chóng di chuyển đồ đạc ra ngoài sợ bị cháy lan.

Lửa bốc cháy dữ dội tại 3 kho phế liệu

Nhiều vật liệu dễ cháy khiến đám cháy bốc lửa dữ dội tạo nên cột khói cao hàng chục mét

Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh phối hợp với quận Bình Tân và quận 12 có mặt hiện trường ứng cứu dập tắt đám cháy

Cán bộ chiến sĩ Cảnh sát PCCC phun nước liên tục vào đám cháy hàng giờ đồng hồ nhằm tránh ngọn lửa bùng phát trở lại

Nhiều người dân sợ cháy lan nên đã di dời đồ đạc trong nhà đến nơi an toàn

Đám cháy khiến khoảng 500m2 của 3 kho bị thiêu rụi hoàn toàn

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh phối hợp với PCCC quận Bình Tân, PCCC quận 12 huy động 24 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 145 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt hiện trường ứng cứu dập tắt đám cháy.

Khoảng 1 tiếng sau ngọn lửa được khống chế, nhưng do trong 3 kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa có thể bùng phát trở lại nên các chiến sĩ Cảnh sát PCCC phải phun nước liên tục vào đám khói bốc lên nhằm tránh cháy trở lại.

Đến trưa cùng ngày, vụ hỏa hoạn được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy tuy không gây thương vong về người, nhưng khoảng 500m2 của 3 kho bị thiêu rụi.

Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại cũng như điều tra nguyên nhân vụ việc.



Phan Linh (clip, ảnh)
.
.
.