Cháy tầng hầm ký túc xá, 5 sinh viên bị thương

Thứ Ba, 04/04/2017, 10:55
Một vụ hỏa họa bất chợt xảy ra rạng sáng ngày 4-4 tại ký túc xá sinh viên Nha Trang ở tổ 17 khóm Tây Nam, phường Vĩnh Hải, TP Nha Trang (Khánh Hòa) khiến 5 sinh viên bị thương.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng – Phó giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Khánh Hòa, trực ban cơ quan này nhận được thông tin về vụ cháy lúc 1h45 sáng ngày 4-4 và đã điều động 3 xe chữa cháy cùng 21 cán bộ - chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường, triển khai đội hình không chế ngọn lửa và đã dập tắt đám cháy hoàn toàn lúc 2h45 sáng cùng ngày. 8 sinh viên mắc kẹt bên trong đã được Cảnh sát PCCC giải cứu an toàn.

Ký túc xá sinh viên Nha Trang – nơi xảy ra vụ cháy.

Tuy nhiên, nơi khởi phát vụ cháy là tầng hầm ký túc xá vào thời điểm ban đêm, khi đám phát bùng phát một số sinh viên hoảng loạn vượt lan can nhảy xuống sân nên 5 người trong số đó bị thương.

Cả 5 trường hợp đều được đưa vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cấp cáu, trong đó em Phạm Quốc Trí (19 tuổi, trú ở ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) bị ngạt khói; Chế Quốc Dũng (20 tuổi, trú ở xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa) bị bỏng độ 1-2 ở vùng ngực và bụng; Điệu Nhất (20 tuổi,trú ở xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước); Nguyễn Hoài Khanh (20 tuổi, trú ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên và Nguyễn Quốc Tuấn (20 tuổi, trú ở xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) bị chấn thương tay, chân.

Hàng chục xe máy của sinh viên bị hư hỏng.

Vụ cháy cũng đã gây hư hỏng 30 xe máy cùng hàng chục xe đạp của sinh viên để dưới tầng hầm ký túc xá. Ngay trong buổi sáng cùng, Công an TP Nha Trang phối hợp Cảnh sát PCCC tỉnh Khánh Hòa khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Được biết ký túc xá sinh viên Nha Trang do Trung tâm quản lý nhà chung cư thuộc Sở xây dựng Khánh Hòa quản lý.

Hữu Toàn
.
.
.