1 người chết, 3 người bị thương trong vụ sập căn nhà 3 tầng

Thứ Năm, 20/04/2017, 14:18
Một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 8h45’ sáng 20-4 tại căn nhà 296 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn (Bình Định) khiến 4 người thương vong.


Theo một số người dân ở gần hiện trường cho biết, vào thời điểm đó, một nhóm thợ đang đào móng xây dựng căn nhà 298 Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn thì xảy ra sự cố sập đổ căn nhà 296 có quy mô 3 tầng. 

Vụ tai nạn khiến ông Phan Văn Thủ, 83 tuổi – chủ nhân căn nhà 296 tử vong, hai công nhân đang đào móng căn nhà 298 là Bùi Văn Nhàn, 43 tuổi và Nguyễn Thị Thơm, 38 tuổi bị thương; 8 người khác may mắn thoát nạn khi đã rời khỏi công trình trình xây dựng để đi ăn sáng. 

Hiện trường vụ sập đổ căn nhà ba tầng. Ảnh: Hồng Phúc – Văn Lưu (BĐO).

Một nam nhân viên đang bán hàng ở căn nhà 300 cũng bị những mảnh vỡ gạch, đá hất vào người, gây chấn thương vùng mặt. Căn nhà 294 của ông Nguyễn Tấn Phát ở kế bên hiện trường cũng bị sập đổ một mảng tường do va đập. Một số trụ tải điện thắp sáng, cáp quang điện thoại bị đổ ngã, lệch nghiêng, nên Điện lực TP Quy Nhơn phải tạm ngừng cung cấp điện trong khu vực.

Ngay sau khi xảy ra sự cố tai nạn, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã huy động hàng chục cán bộ - chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường, giải cứu 2 người bị thương ra khỏi đống đổ nát để đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu, đồng thờiphối hợp công nhân Công ty công trình đô thị Quy Nhơn nỗ lực bốc dỡ những mảng bê tông, tường gạch sập đổ ngổn ngang.

Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định cứu hộ tại hiện trường. Ảnh: Hồng Phúc – Văn Lưu (BĐO).

Được biết, hiện trường nhóm thợ đào móng để xây dựng nhà 298 do vợ chồng ông bà Huỳnh Lệ Huệ - Hà Phi Cương làm chủ sở hữu. Trước đó anh Phan Văn Hưng – con trai ông Phan Văn Thủ ở kế bên thuê căn nhà này để buôn bán, gần đây anh Hưng trả lại nhà để gia chủ tháo dỡ xây dựng lại căn nhà mới. Khi xử lý phần móng, nhóm thợ xây dựng nhà 298 đã đào rất sâu nhưng không có biện pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn.

 Thời điểm căn nhà 296 sập đổ, ông Thủ đang ở tầng 3 nên tử nạn, người con dâu là Phạm Thị Huyền, 42 tuổi đang ở tầng trệt đã kịp chạy ra ngoài khi nghe tiếng động, người chồng là Phan Văn Hưng, 47 tuổi cùng hai đứa con nhỏ không có mặt ở nhà nên thoát nạn.

Ông Trần Châu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn ngay sau khi xảy ra sự cố. Trong chiều cùng ngày, Công an TP Quy Nhơn phối hợp Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Định tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.


Hữu Toàn
.
.
.