13m3 gỗ “vô chủ” trôi từ thượng nguồn về đồng bằng?!

Thứ Năm, 05/01/2017, 22:38
Lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam phát hiện hơn 13m3 gỗ nhóm VII được kết thành bè trên sông Thu Bồn, song không có người đứng ra nhận là chủ của số gỗ trên.

Chiều 5-1, ông Đoàn Xuân Thanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm thị xã Điện Bàn, xác nhận với phóng viên Báo CAND khoảng 6h cùng ngày, lực lượng Kiểm lâm phối hợp với Công an thị xã phát hiện, tạm giữ 1 bè gỗ ươi trên sông Thu Bồn, đoạn chảy qua thôn Thanh Chiêm 2, xã Điện Phương.

Số gỗ "vô chủ" được lực lượng chức năng phát hiện trên sông Thu Bồn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có 44 lóng gỗ ươi tròn với khối lượng hơn 13m3 được kết thành bè dài.

Theo ông Thanh, số gỗ này nhiều khả năng được đưa từ thượng nguồn về, song do không có người đứng ra nhận là chủ của số gỗ trên cũng như gỗ không có “dấu búa” kiểm lâm nên đã vận chuyển về nơi tập kết để tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.

Ngọc Thi
.
.
.