Ông Nguyễn Văn Thắng tiếp tục giữ cương vị Bí thư Đảng uỷ VietinBank

Thứ Sáu, 19/06/2015, 20:39
Đại hội Đảng bộ VietinBank lần thứ IX đã bầu ra BCH Đảng bộ gồm 27 đồng chí. Trong đó, ông Nguyễn Văn được 100% đại biểu bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ.
Ngày 19/6, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2015-2020.

Tới dự, có Uỷ viên TW Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình; đại diện Đảng uỷ khối doanh nghiệp TW; Ban Tổ chức TW; Ủy ban Kiểm tra TW; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam … cùng 248 đại biểu, đại diện cho gần 3.000 đảng viên trong toàn hệ thống.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã thông qua Dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ khoá VIII; thảo luận tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo các Văn kiện trình Đại hộ 12 của Đảng và Văn kiện trình Đại hội Đảng bộ khối Doanh nghiệp TƯ lần 2.

Nhìn lại nhiệm kỳ 5 năm qua, toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong Đảng bộ và toàn hệ thống VietinBank đã không ngừng phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được nhiều thành tích to lớn.

Ông Nguyễn Văn Bình,  Ủy viên TW đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tham dự Đại hội.

Cụ thể, VietinBank 5 năm liền dẫn đầu ngành ngân hàng về lợi nhuận kinh doanh; đứng đầu trong top các doanh nghiệp đóng thuế cho Nhà nước; nợ xấu thấp trong ngành ngân hàng; tiên phong trong công tác an sinh xã hội… Đặc biệt, nhân kỷ niệm 25 năm xây dựng và phát triển, VietinBank vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới và Huân chương Độc lập hạng Nhất.

Đoàn chủ tịch Đại hội.

Những con số tăng trưởng ấn tượng trong hoạt động kinh doanh của VietinBank trong 5 năm qua (tính đến 31/12/2014): Tổng tài sản hiện đạt 661 ngàn tỷ đồng, tăng 171% so đầu năm 2010; cho vay và đầu tư đạt 617 ngàn tỷ, bình quân tăng 25%/năm; nguồn vốn huy động luôn duy trì được sự ổn định và tăng trưởng bền vững qua các năm; vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ, tỷ lệ an toàn vốn tính, vốn chủ sở hữu của VietinBank là 55.013 tỷ đồng, trong đó vốn điều lệ 37.234 tỷ đồng, giữ vững vị trí là NHTM có vốn điều lệ lớn nhất, cơ cấu cổ đông mạnh nhất Việt Nam…

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT được bầu là Bí thư Đảng uỷ.

Đại hội Đảng bộ VietinBank lần thứ IX đã bầu ra BCH Đảng bộ gồm 27 đồng chí. Trong đó, ông Nguyễn Văn Thắng với 100% biểu quyết được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng uỷ.

Cao Hồng
.
.
.