Việt Nam có xu hướng chuyển nguồn nhập khẩu sang Hàn Quốc

Thứ Ba, 26/01/2016, 09:28
Mặc dù Trung Quốc vẫn tiếp tục là thị trường đầu vào lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch nhập khẩu chiếm tới 28,8% trong tổng kim ngạch 165,6 tỷ USD nhập khẩu của 2015, nhưng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách chú ý đến xu hướng dịch chuyển nguồn hàng nhập khẩu của nước ta sang Hàn Quốc.


Cụ thể, nhập khẩu từ Hàn Quốc sang Việt Nam tăng 27,4%, đạt 27,7 tỷ USD cả năm. Điều này phản ánh xu hướng dịch chuyển hoạt động sản xuất của các tập đoàn Hàn Quốc sang Việt Nam.

Cùng với đó, theo báo cáo của Bộ Công Thương, thị trường châu Á vẫn chiếm tỉ trọng nhập khẩu lớn nhất, khoảng 80,7% kim ngạch cả nước, trong đó, chủ yếu nhập từ các nước Đông Á chiếm hơn 62%, nhưng mức tăng nhập khẩu cao nhất lại từ thị trường châu Phi, với mức tăng 39,8%. Tiếp đến là thị trường châu Mỹ tăng 26,3%.

Nam Phương
.
.
.