Tập đoàn Sao Mai tổ chức Đại hội Đảng lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thứ Bảy, 30/05/2015, 16:05
Sáng ngày 30/5, tại Hội trường Khu đô thị cao cấp Sao Mai Bình Khánh 3, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2015 - 2020 với sự tham gia của hơn 120 Đảng viên.
Tham dự đại hội có lãnh đạo Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh An Giang, lãnh đạo chính quyền địa phương...

Theo báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội, trong giai đoạn 2010 - 2015, tập đoàn Sao Mai đã có những bước phát triển vượt bậc với tốc độ tăng trưởng bình quân 15% - 20% mỗi năm. Đến cuối năm 2014, tập đoàn Sao Mai có 10 công ty thành viên với tổng số CBCNV gần 6.000 người, tổng vốn điều lệ là 2.840 tỷ đồng, tổng tài sản theo giá trị chuyển nhượng thị trường khoảng 10.000 tỷ đồng. Những con số này đều cao hơn ít nhất 4 lần so với thời điểm năm 2010. Sao Mai được xếp vào TOP 50 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất cả nước, một trong 500 DN lớn nhất Việt Nam.

BCH Đảng bộ Tập đoàn Sao Mai nhiệm kỳ 2015 - 2020 ra mắt Đại hội.

Cũng theo báo cáo chính trị, giai đoạn 2016 - 2020 sẽ tập trung hoàn thành một số mục tiêu mới, trong đó có vốn điều lệ của tập đoàn ít nhất là 5.000 tỷ đồng, doanh thu ít nhất 10.000 tỷ đồng. Tập đoàn tiếp tục định hướng kinh doanh đa ngành, đầu tư mạnh mẽ vào các lĩnh vực thủy sản, bất động sản, thực phẩm, du lịch, tăng tốc đầu tư vào lĩnh vực mới y tế, lương thực và hoàn thành di dời văn phòng trụ sở về thành phố Cần Thơ.

Đại hội cũng tiến hành công tác bầu cử để lựa chọn nhân sự tham gia lãnh đạo Đảng bộ nhiệm kỳ mới 2015 - 2020. Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Lê Thanh Thuấn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc tập đoàn tiếp tục giữ chức Bí thư Đảng ủy của Đảng bộ tập đoàn Sao Mai.

Đồng chí Lê Thanh Thuấn - Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Sao Mai phát biểu tại Đại hội.
Đại hội biểu quyết thông qua những chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu bế mạc Đại hội, ông Lê Thanh Thuấn cam kết sẽ tiếp tục cống hiến, lãnh đạo, chỉ đạo để đưa tập đoàn Sao Mai có những bước phát triển nhảy vọt, trở thành một tập đoàn kinh tế đa ngành hùng mạnh của khu vực.

T.T.
.
.
.