Rau quả thu 2 tỷ USD từ xuất khẩu

Thứ Bảy, 10/10/2015, 09:32
Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) dự báo, với tốc độ xuất khẩu này, khả năng xuất khẩu trái cây, rau quả trong năm 2015 sẽ đạt kim ngạch 2 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu rau quả trong 5 năm qua tăng trưởng ở mức cao, từ 439 triệu USD năm 2009 lên gần 1,1 tỷ USD vào năm 2013 và đến 2014 đã chạm mốc 1,5 tỷ USD. 9 tháng đầu năm 2015, trong khi xuất khẩu nông sản nói chung giảm sút thì tổng giá trị xuất khẩu rau quả đạt hơn 1,4 tỷ USD. 

Tính đến thời điểm này, rau quả Việt Nam đã được xuất đi trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng thị trường nhập khẩu lớn vẫn là Trung Quốc. 

Hiện nay, thị trường Trung Quốc quyết định tới 1/3 giá trị xuất khẩu rau quả Việt Nam. Tuy nhiên, sau Trung Quốc, các doanh nghiệp xuất khẩu rau quả cũng đang hướng đến các thị trường tiềm năng khác như Mỹ, Australia, Liên bang Nga, Italya và Hungary… 

Hiệp hội Rau quả Việt Nam (Vinafruit) dự báo, với tốc độ xuất khẩu này, khả năng xuất khẩu trái cây, rau quả trong năm 2015 sẽ đạt kim ngạch 2 tỷ USD.

N.Y.
.
.
.