Nông trường Sông Hậu xuất khẩu rơm

Thứ Năm, 19/11/2015, 08:42
Ngày 18/11, tại Cần Thơ, Nông trường Sông Hậu (NTSH) và đại diện Hiệp hội Xuất nhập khẩu (XNK) thịt bò Nhật Bản (J-BIX) có buổi làm việc, ký kết bản ghi nhớ hợp tác nhập khẩu rơm.

Theo đó, hai bên thỏa thuận J-BIX nhập khẩu rơm do NTSH cung ứng. Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết, sau khi ký biên bản ghi nhớ, TP Cần Thơ chỉ đạo cho NTSH bắt tay ngay vào triển khai các công việc tổ chức thu gom rơm rạ để chế biến thành thức ăn gia súc cung ứng cho đối tác, đồng thời tiếp tục cùng trao đổi, bàn bạc nhằm hướng đến thời gian tới xúc tiến vốn ODA để thực hiện dự án nuôi bò tại Nông trường. Thành phố mong muốn hai bên xúc tiến các nội dung đã ký kết ghi nhớ để cùng đạt kết quả như mong muốn và qua đó tạo bước khởi đầu để NTSH gầy dựng trở lại.

Theo ông Yutaka Aoyama - Phó Chủ tịch J-BIX, hiệp hội rất cần nguồn thức ăn cho chăn nuôi gia súc đặc biệt là bò, phía chính phủ Nhật đang có nhiều ý kiến về việc làm thế nào để cung cấp đủ nguồn thức ăn và chế biến tốt nguồn nguyên liệu thức ăn (sấy khô) để làm thức ăn, dễ vận chuyển. Mỗi năm cần tiêu thụ khoảng 220.000 tấn thức ăn cho đàn bò. Với thỏa thuận ghi nhớ này khi chính thức bàn bạc thống nhất thêm sẽ cung cấp nguồn vốn, máy móc, thiết bị cho phía Việt Nam, đồng thời cam kết đưa người sang để cùng nông trường đào tạo công nhân.

Văn Đức
.
.
.