Xe tải "lén lút" xả chất thải lỏng xuống cống thoát nước

Thứ Năm, 03/06/2021, 15:57
Cương và em trai thường xuyên nhận chất thải lỏng từ doanh nghiệp, sau đó chở bằng xe tải và đổ xuống cống thoát nước ở thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long).

Ngày 3/6, Công an thị xã Bình Minh (tỉnh Vĩnh Long) đã mời làm việc đối với Nguyễn Văn Cương (SN 1975) và em trai là Nguyễn Văn Hết (SN1990), cùng ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, củng cố hồ sơ xử lý về hành vi xả chất thải trái phép.

Cương tại cơ quan Công an.

Qua nguồn tin báo từ người dân về việc xe tải mang biển số Tiền Giang lén lút xả chất thải lỏng trên địa bàn, Công an thị xã Bình Minh đã tiến hành xác minh và bố trí trinh sát.

 Đến tối 2/6, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và ma tuý đã kiểm tra, bắt quả tang xe tải biển số 63C-l04 49 đang xả hai thùng (có dung tích khoảng 9.000 lít) chất lỏng màn đen nhạt, mùi rất hôi xuống cống thoát nước ở khóm Đông Thuận, phường Đông Thuận. 

Thời điểm bắt quả tang, xe tải do Hết điều khiển. Công an thị xã Bình Minh đã lập biên bản tạm giữ phương tiện, 2 thùng chất lỏng và lấy mẫu gửi giám định. 

Hết khai nhận đã hai lần xả thải trái phép tại thị xã Bình Minh, mỗi lần khoảng 6.000 lít.

Phương tiện bị tạm giữ.

Qua làm việc, xe tải nêu trên do Cương làm chủ. Cương khai nhận vào 10h cùng ngày đã nhận khoảng 6.000 lít chất thải lỏng từ doanh nghiệp, sau đó giao cho Hết cầm lái chở đến phường Đông Thuận để xả xuống cống. 

Theo lời khai của Cương, việc xả thải trái phép đã diễn ra 4 lần, mỗi lần xả thải khoảng 6.000 lít chất lỏng. Cương nhận chất thải từ doanh nghiệp, sau đó mang đi xả thải trái phép. Công an thị xã Bình Minh đang củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Cù Dzĩnh
.
.
.