Chủ quán bún bò Huế bị xử phạt vì “chặt chém” khách

Thứ Ba, 14/07/2020, 11:48
Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra quán bún O Lợi và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Huỳnh Phước Khánh (SN 1993, chủ quán bún) về hành vi không niêm yết giá hàng hóa tại điểm phải niêm yết giá theo quy định.

Sáng 14/7, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, cơ quan chức năng đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính quán bún bò Huế có tên O Lợi (số 21 Lê Huân, TP Huế) số tiền 750.000 đồng theo quy định điểm a, khoản 1, Điều 12 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung một số điều tại Nghị định số 49/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ quán bún bò Huế O Lợi bị cơ quan chức năng xử phạt về hành vi không niêm yết giá hàng hóa. 

Trước đó, vào ngày 12/7, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin quán bún O Lợi “chặt chém” khách hàng. Theo thông tin phản ánh, một đoàn khách gồm 120 người khi vào ăn sáng tại quán bún bò này bị chủ quán “hét giá” đến 60.000 đồng/tô bún.

Sau khi thông tin được đăng tải trên Facebook đã thu hút sự quan tâm của dư luận; đồng thời thông tin được phản ánh đến Trung tâm giám sát điều hành Đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế.

Nhận được phản ánh, sáng 13/7, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế) đã tiến hành kiểm tra quán bún O Lợi và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Huỳnh Phước Khánh (SN 1993, chủ quán bún) về hành vi không niêm yết giá hàng hóa tại điểm phải niêm yết giá theo quy định.


Anh Khoa
.
.
.