2 thành viên của Tập đoàn Sao Mai lọt Top 500 DN tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam

Thứ Hai, 11/05/2015, 09:22
Công ty CP Đầu tư & Phát triển Đa Quốc Gia (IDI) – đơn vị thành viên của Tập đoàn Sao Mai tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Sáng ngày 10/5/2015, tại Hội trường khách sạn Hòa Bình 1 số 130 Trần Hưng Đạo TP Long Xuyên tỉnh An Giang, Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Đa quốc Gia (mã chứng khoán IDI) – đơn vị thành viên của tập đoàn Sao Mai đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 để báo cáo cổ đông kết quả hoạt động SXKD năm 2014, thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 và một số vấn đề quan trọng.

Bên cạnh 250 cổ đông đại diện cho hơn 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong tổng số hơn 2.000 cổ đông của công ty, đến tham dự đại hội còn có đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương, các đối tác, các nhà tài trợ tín dụng, khách hàng và một số cơ quan thông tấn báo chí.

Tại đại hội, lãnh đạo công ty đã báo cáo những kết quả đạt được rất tích cực trong năm 2014 vừa qua, trong đó nổi bật như doanh thu của IDI đạt 2.120 tỷ đồng tăng trưởng 17,5% so với con số 1.804 tỷ đồng của năm 2013; Lợi nhuận sau thuế đạt 90,5 tỷ đồng, bằng 221% so với năm 2013, góp phần đáng kể trong tổng số 223,5 tỷ đồng của lợi nhuận sau thuế của toàn tập đoàn Sao Mai.

Thành viên HĐQT ra mắt Đại hội.

Một trong những nguyên nhân làm cho lợi nhuận tăng hơn gấp đôi là do công ty đã tự chủ phần lớn nguyên liệu đầu vào (khoảng 150 ha vùng nuôi đáp ứng gần 80% nhu cầu của nhà máy), dẫn đến chi phí nguyên liệu thấp hơn khoảng 10% so với thị trường.

Trong năm, IDI được tôn vinh là 1 trong 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Đây được xem là kết quả đáng mừng đối với doanh nghiệp này khi trong điều kiện kinh tế vẫn còn khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp cùng ngành phải ngừng hoạt động và giải thể. Như vậy, trong số 10 thành viên của tập đoàn Sao Mai, có đến 2 thành viên nằm trong TOP 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam là IDI và ASM.

Đại hội cũng thông qua mục tiêu kế hoạch năm 2015 do ban lãnh đạo trình. Theo đó, doanh thu năm 2015 là 3.012 tỷ đồng tăng 42% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế là 171 tỷ đồng bằng 190% so với năm 2014. Theo đánh giá chung thì năm 2015 tình hình hoạt động kinh doanh của IDI sẽ tốt hơn vì nguyên liệu đầu vào cho sản xuất và thị trường đầu ra của sản phẩm đã đạt đến độ ổn định vững chắc.

Quang cảnh hội nghị.

 Bên cạnh đó, sự ra đời sản phẩm mới dầu cá cao cấp Ranee với nhiều tính năng độc đáo, bổ dưỡng, giá cả phù hợp, được người tiêu dùng trong và ngoài nước quan tâm đã tạo nên viễn cảnh hứa hẹn cho doanh thu và lợi nhuận của IDI. Trước yêu cầu của một số nhà nhập khẩu tại Mỹ, Singapore, Trung Quốc, IDI đã nộp hồ sơ và đang chờ cơ quan chức năng cấp giấy phép để xuất khẩu Ranee ra nước ngoài. Khi cánh cửa xuất khẩu được khai thông và dầu cá Ranee được tiếp cận với thị trường thế giới thì sản lượng cung của IDI là không đủ so với nhu cầu.

Ngoài ra, trong kế hoạch năm 2015, IDI sẽ hoàn thành xong Nhà máy chế biến thủy sản số 2 và Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản. Khi hai nhà máy này đi vào hoạt động sẽ góp phần làm cho doanh thu của IDI thậm chí có thể vượt xa chỉ tiêu 3.012 tỷ đồng.

Với nền tảng đã đạt được trong năm 2014, quyết tâm của tập thể CBCNV công ty cùng với những tín hiệu lạc quan từ nền kinh tế, năm 2015 được xem như là một năm mới với nhiều thắng lợi to lớn hơn cho công ty IDI.

PV
.
.
.