20 năm và hơn thế nữa cho giá trị vững bền

Thứ Ba, 19/09/2017, 09:15
Qua 20 năm hình thành và phát triển là nền tảng quan trọng để Sao Mai Group xây dựng nên những giá trị vững bền. Đó vừa là nhu cầu, vừa là khát vọng. Doanh nghiệp tận tụy với khách hàng - đối tác - trách nhiệm với cộng đồng.

Những thành viên tâm huyết sáng lập

“Những người trong Ban lãnh đạo từ thời kỳ đầu thành lập nay chúng tôi vẫn ngồi bên nhau. Tất cả đều cùng chung khát vọng đưa tập đoàn Sao Mai phát triển bền vững”, ông Lê Thanh Thuấn đã chia sẻ.

 20 năm trước, 50 người bao gồm cả Ban lãnh đạo và nhân viên của Công ty cổ phần Đầu tư & Phát triển Sao Mai cho đến nay hầu hết vẫn còn làm việc với nhau chung một mái nhà của Tập đoàn. Hiện tại, Sao Mai có đến 19 công ty thành viên với tổng số hơn 8.000 cán bộ công nhân viên (CBCNV), tổng vốn điều lệ hơn 7.000 tỷ đồng, tổng tài sản theo thị giá trên 20.000 tỷ đồng. Phấn đấu đến 2020, Sao Mai Group sẽ thu hút 10.000 lao động, doanh thu thuần hơn 10.000 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận đạt bình quân 20%.

Từ doanh nghiệp hoạt động thi công xây lắp công trình tại các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ rồi phát triển mở rộng lên Tây Nguyên và cả nước, trở thành cánh chim đầu đàn trong ngành xây dựng công trình. Cho đến nay, thương hiệu của Sao Mai đã có sức ảnh hưởng mạnh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt và khu vực ASEAN trên các lĩnh vực như: Bất động sản, thủy sản xuất khẩu, bột cá - dầu cá thô, gia vị thực phẩm, chuỗi dịch vụ nhà hàng - khách sạn, sản xuất thức ăn thủy sản, năng lượng mặt trời…

Các đối tác lớn của Sao Mai đến từ châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ đã có sự nhìn nhận về Tập đoàn Sao Mai như một hình mẫu để phát triển khi biết tận dụng nắm bắt xu thế để định vị phân khúc đầu tư hợp lý.

Xâu chuỗi những mốc thời gian của Sao Mai Group trong 2 thập niên tạo dựng thì “Lòng tận tụy - mối liên kết mật thiết giữa các thành viên trong Ban lãnh đạo nói riêng hay tập thể CBCNV Sao Mai nói chung là kho báu vô giá. Để làm được điều này ngoài sự can đảm của người đứng đầu: Quyết đoán - dung hòa - linh động còn là sự nỗ lực của tập thể CBCNV để xử lý những phát sinh nhằm Tập đoàn vận hành liên tục đạt hiệu quả .

Khách sạn Bến Đá Núi Sam thiên đường nghỉ dưỡng (thuộc Tập đoàn Sao Mai).

Các khu đô thị mang thương hiệu Sao Mai

Từ đầu năm đến nay, lần lượt dự án khu đô thị mới Sao Mai - Xuân Thịnh (Thanh Hóa) và khu dân cư Lý Văn Lâm (Cà Mau) được Sao Mai Group mở chào bán. 2 dự án ở 2 miền khác nhau nhưng đã tạo nên một hiệu ứng rất tích cực cho thị trường bất động sản ở Miền Tây và Bắc Bộ.

Một phân khúc thị trường địa ốc do Sao Mai thiết lập đã định hướng khách hàng tìm đến dòng sản phẩm nhà đất khá mới, hội tụ nhiều tiện ích nội khu hiện đại: chợ, bệnh viện, trường học, nhà văn hóa, công viên cây xanh, nhà trẻ… được thiết kế theo chuẩn quốc tế để phục vụ cho cuộc sống của hàng ngàn hộ dân. Nếu như khu đô thị mới Sao Mai - Xuân Thịnh đã “dẫn đường tiến trình đô thị hóa huyện Triệu Sơn và các vùng lân cận thì khu đô thị Nhựt Hồng - Trung tâm Thương mại TP Cà Mau (TTTM) lại là không gian sống lý tưởng của cư dân cuối dải đất hình chữ S Việt Nam.

Đó là nơi sẽ mang lại cho cư dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng cao, nơi giao thương sầm uất, các thế hệ tương lai được học tập trong môi trường giáo dục văn minh, nơi mọi người được thư giãn sau giờ làm việc...

Cho đến nay, Sao Mai Group đã có gần 50 dự án bất động sản trải dài 12 tỉnh thành khắp cả nước đã được đưa sản phẩm ra thị trường. Một phân khúc mới cho thị trường bất động sản Việt Nam, tạo xu thế lựa chọn cho nhiều đối tượng khách hàng, nhà đầu tư với nguồn tài chính phù hợp.

Cũng từ ngành bất động sản, Sao Mai đã tiếp tục đầu tư vào các ngành nghề khác như nuôi trồng, chế biến cá tra xuất khẩu, chế biến bột cá, mỡ cá và dầu ăn tinh luyện từ tinh chất dầu cá, chế biến thức ăn thủy sản, năng lượng mặt trời v.v…

Cách đây gần 10 năm, Tập đoàn Sao Mai đã bắt đầu kế hoạch nghiên cứu một dây chuyền tinh luyện mỡ cá tra thành dầu ăn và nguyên liệu đầu vào cho ngành dược phẩm, mỹ phẩm. Thời gian qua, dầu ăn cao cấp Ranee đã có mặt trên thị trường hàng tiêu dùng Việt Nam như một lời cam kết của Sao Mai về hiện thực hóa khát vọng biến dầu cá thành dầu ăn dồi dào các dưỡng chất tự nhiên; acid béo không no Omega 3, 6, 9, EPA, DHA, Vitamin A, E. Ranee là sản phẩm nằm trong chiến lược bổ sung vi chất, phòng chống suy dinh dưỡng và các bệnh mãn tính không lây của Bộ Y tế.

Trước đó vào năm 2015, Sao Mai đã đầu tư hàng loạt dự án lớn như: Sao Mai Resort Phú Quốc 1.200 tỷ đồng, Nhà máy chế biến thức ăn thủy sản 20 triệu USD,  khách sạn 5 sao tại Đồng Tháp, Dự án thành phố mới Long Xuyên, Khu dân cư thương mại và dịch vụ tại TP Cần Thơ…đã cho thấy một Tập đoàn Sao Mai đang hừng hực sinh lực để lớn mạnh.

Khánh Hưng
.
.
.