10 năm xây dựng và phát triển Công ty CPĐTXD Thiên Lộc

Thứ Bảy, 09/06/2018, 23:08
Ngày 9-6, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Thiên Lộc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập.

Tới dự lễ kỷ niệm có các đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng, AHLLVT Phạm Thanh Ngân, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương; đồng chí Trung tướng Vũ Thuật, Nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật  Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, các cơ quan doanh nghiệp, cơ quan báo chí…

Với phương châm hoạt động: “Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả”, hiện nay, Thiên Lộc không chỉ trở thành một thương hiệu mạnh với thị phần trải dài khắp cả nước, phát triển đa dạng lĩnh vực từ hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, công trình giao thông, thuỷ lợi đến các công trình giao thông, công nghiệp dân dụng; mà còn đang dịch chuyển dần tỷ trọng thi công xây lắp sang lĩnh vực đầu tư.

Nghi thức chúc mừng Công ty

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Vũ Văn Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Thiên Lộc nhấn mạnh: Trong suốt chặng đường 10 năm qua, Công ty đã luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các quý cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

Ông Vũ Văn Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Cty Thiên Lộc phát biểu tại lễ kỷ niệm.
Các cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì những đóng góp vào sự phát triển của Cty

Đây là nguồn động viên, cổ vũ hết sức to lớn và ý nghĩa để Công ty tiếp tục phát triển. Để tri ân những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm, giúp đỡ to lớn đó, Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Thiên Lộc sẽ đồng hành cùng các thành phần kinh tế, cùng hợp tác phát triển vì sự lớn mạnh của mỗi Doanh nghiệp cũng như đóng góp vì lợi ích chung trong phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

Văn Đức
.
.
.