Cán bộ khuyến nông khoe động vật trong "sách Đỏ" trên Facebook

Thứ Ba, 01/12/2015, 07:43
Ông Thiều Quốc Kỳ (trú xã A Tiêng, huyện Tây Giang), hiện là cán bộ Trung tâm Khuyến nông huyện Tây Giang, cầm hai chân con chồn bay quý hiếm thuộc nhóm 1B, chụp ảnh đưa lên Facebook khiến dư luận cộng đồng mạng bức xúc lên án.

Ngày 30-11, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cho biết, đã giao cho Phòng Quản lý và bảo vệ rừng, động vật hoang dã phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Tây Giang, kiểm tra khẩn cấp việc ông Thiều Quốc Kỳ (trú xã A Tiêng, huyện Tây Giang), hiện là cán bộ Trung tâm Khuyến nông huyện Tây Giang, cầm hai chân con chồn bay quý hiếm thuộc nhóm 1B, chụp ảnh đưa lên Facebook khiến dư luận cộng đồng mạng bức xúc lên án. 

Ông Tuấn nói, sau khi nhận thông tin, Chi cục đã cử cán bộ đến nhà ông Kỳ để kiểm tra, nhưng đúng vào 2 ngày cuối tuần, cả nhà ông Kỳ đóng cửa đi vắng.  

Được biết, vào giữa tháng 10-2015, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam cũng đã xử phạt hành chính 6 triệu đồng đối với 4 cá nhân ở huyện Duy Xuyên về hành vi giết động vật hoang dã là chồn quý hiếm, sau đó chụp ảnh đưa lên Facebook gây xôn xao dư luận.

An Khang
.
.
.