Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra vụ phá rừng Báo CAND phản ánh

Thứ Bảy, 04/12/2021, 10:22

Chiều 3/12, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp xảy ra tại tiểu khu 267C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng mà Báo CAND đã có bài phản ánh. 

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, từ tháng 6/2021, sau khi được UBND tỉnh Lâm Đồng giao quản lý toàn bộ diện tích thu hồi từ “Dự án trồng rừng, du lịch nghỉ dưỡng, sân golf” của Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt với 268ha, đơn vị đã phối hợp với UBND xã Hiệp An, huyện Đức Trọng lập 2 kế hoạch tuần tra truy quét giải tỏa được 11,8ha thuộc diện tích tái lấn chiếm trước khi nhận bàn giao từ Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt. Trên diện tích lấn chiếm này đã trồng các loài cây mắc ca, chuối và cà phê.

8-2.jpg -0
Hiện trường vụ phá rừng tại tiểu khu 267C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng.

Tuy nhiên, thời gian qua, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại khu vực này vẫn diễn biến hết sức phức tạp, nhất là khi UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt khu đô thị Liên Khương - Prenn với diện tích gần 3.000ha. Đặc biệt, sát khu vực rừng bị phá, lấn chiếm đang được UBND tỉnh Lâm Đồng triển khai xây dựng hồ thủy lợi Ta Hoét, vị trí này có view đẹp, gần QL20 nên giá trị đất rất cao.

Công an huyện Đức Trọng cho biết, gần đây nhất, lúc 23h ngày 24/10, nhận được tin báo, đơn vị đã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh, Hạt Kiểm lâm và Công an xã Hiệp An vây bắt được 3 đối tượng đang cưa hạ rừng thông tại khoảnh 7, tiểu khu 267C. Các đối tượng phá rừng gồm: Bon Yo Khim, Đà Guốt Prăng và KTư (đều ngụ tại thôn KRèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng). Nhóm này khai nhận được một người tên Mỹ, ngụ tại xã Hiệp An thuê cắt thông với giá 100.000 đồng/cây. Công an huyện Đức Trọng đã triệu tập người tên Mỹ lên làm việc. Tuy nhiên, người này hiện đang điều trị bệnh nên Công an vẫn chưa thể làm việc được.

Ông Võ Danh Tuyên, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Lâm Đồng cho biết, ngay khi Báo CAND đăng bài “Đua nhau phá rừng, lấn chiếm đất dự án ở Lâm Đồng”, lãnh đạo Sở đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh khẩn trương tới kiểm tra hiện trường. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi liên quan đến phá rừng. Ông Tuyên cho biết, chiều 3/12, Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Lâm Đồng và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê trữ lượng gỗ bị thiệt hại để có căn cứ xử lý vụ việc.

Theo ghi nhận của PV Báo CAND, ngoài diện tích rừng mới bị các đối tượng cưa phá, lấn chiếm đất lâm nghiệp sau khi được UBND tỉnh bàn giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Đại Ninh quản lý, nhiều diện tích rừng bị tàn phá, lấn chiếm thời Công ty TNHH Đầu tư Hàn Việt quản lý để triển khai dự án, đến nay vẫn chưa được khắc phục trồng lại rừng. Tại nhiều vị trí rừng bị phá đã xuất hiện các loại cây nông nghiệp như cà phê, dứa gai, xoài, chuối, mai anh đào... Thậm chí, nhiều khu vực đã trở thành vùng sản xuất nông nghiệp thuần túy với các loại cây rau màu ngắn ngày, không thể nhận ra cách đây chưa lâu nơi này vẫn đang là rừng thông.

Việc phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp tại tiểu khu 267C, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng đã xảy ra trong thời gian dài. Ít nhất khoảng 12ha rừng thông nơi đây đã bị cưa hạ, lấn chiếm, biến rừng thông khu vực này thành những cánh rừng “rỗng ruột”.

Khắc Lịch
.
.
.