Yêu cầu tháo dỡ bờ kè xây dựng trái phép ở Khu du lịch Năm Sao tại Khánh Hòa

Thứ Tư, 10/10/2018, 09:33
Ngày 9-10, ông Lê Xuân Thân – Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo yêu cầu Công ty CP du lịch Năm Sao khẩn trương tháo dỡ bờ kè đá do doanh nghiệp này xây dựng trái phép ở phía Nam bãi biển Đại Lãnh, huyện Vạn Ninh trong dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng Năm Sao do doanh nghiệp này làm chủ đầu tư.

Sau khi tháo dỡ, doanh nghiệp phải khôi phục lại hiện trạng bãi cát tự nhiên ở bãi biển này trong phạm vi dự án để phục vụ nhu cầu vui chơi, tắm biển của cư dân địa phương. Ngoài ra, Công ty CP Du lịch Năm Sao phải điều chỉnh lại quy hoạch chi tiết, xác lập phương án che chắn sóng biển phía trước công trình xây dựng của doanh nghiệp bằng vật liệu phù hợp, đảm bảo hài hòa, không phá vỡ cảnh quan tự nhiên trong khu vực.

Bờ kè đá xây dựng trước dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng Năm Sao.

Được biết, dự án Khu du lịch và nghỉ dưỡng Năm Sao bên biển Đại Lãnh có tổng diện tích mặt đất hơn 153.600m², nguồn vốn đầu tư hơn 119 tỷ đồng, được Ban quản lý Khu kinh tế Vân Phong cấp giấy phép xây dựng ngày 25-8-2017. Khi triển khai thi công dự án, nhiều người dân địa phương cho rằng chủ đầu tư đã xây dựng bờ kè đá lấn biển trái phép, nên Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Khánh Hòa vào cuộc kiểm tra, kiến nghị xử lý.

PV
.
.
.