Phó Chủ tịch phường bị hành hung tại trụ sở

Chủ Nhật, 19/07/2020, 17:04
Ông Hoàng Đình Ba đứng ở sân to tiếng thách thức, lăng mạ và bất ngờ giơ khung ảnh đập vào đầu gây thương tích cho ông Trần Quang Điệp, Phó Chủ tịch UBND phường Bàng La.


Ngày 19/7, Công an quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cho biết đang phối hợp với cùng VKSND quận tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định thương tích người bị hại để hoàn tất hồ sơ xử lý hành vi Cố ý gây thương tích đối với Hoàng Đình Ba, SN 1954, ở phường Hải Sơn.

Cụ thể, sáng 14/7, ông Hoàng Đình Ba, cầm theo khung ảnh của anh trai là liệt sỹ đến phòng tiếp dân Bộ phận một cửa UBND phường Bàng La đề nghị cho gặp lãnh đạo thì được bộ phận trực ban tiếp dân thông báo lãnh đạo UBND phường đang họp. 

Sau đó, ông Ba đi lên hội trường tầng 2 UBND phường, nơi đang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 10 HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021.

Trụ sở phường Bàng La – nơi xảy ra vụ việc hành hung Phó Chủ tịch phường.

Tại đây ông Ba xông vào giữa hội trường và to tiếng lăng mạ lãnh đạo phường đang tham gia cuộc họp. Ông Ba sau khi được Công an phường đưa xuống tầng 1, đồng thời được ông Trần Quang Điệp, Phó Chủ tịch UBND phường đang dự hội nghị đã xuống gặp và phân tích. 

Lúc này ông Ba đang đứng ở sân tiếp tục to tiếng thách thức, lăng mạ và bất ngờ giơ khung ảnh đập vào đầu gây thương tích cho ông Điệp. Ngay sau đó, Công an đã kịp thời ngăn chặn, đưa ông Ba về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan Công an, ông Hoàng Đình Ba đã trình bày lý do đến trụ sở UBND phường, vì cho rằng trước đó ngày 10/7, UBND phường Bàng La đã tự ý giải tỏa, san lấp, phá hoại cây cối, hoa màu lấn sang phần đất của mẹ đẻ ông, thuộc tổ dân phố Bàng Trung, phường Bàng La. Phần đất đang được chị dâu ông Ban là bà Cao Thị Chuộn quản lý, sử dụng.

Ngày 14/7, bà Chuộn cho ông Ba biết, UBND phường có thông báo hẹn trước 9h cùng ngày mời gia đình đến trụ sở UBND phường để giải quyết nên ông Ba đã đến phường với mục đích tìm gặp đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và thừa nhận dùng khung ảnh vung vào đầu gây thương tích cho ông Trần Quang Điệp.

V. Huy
.
.
.