Thanh tra vụ “Xóa sổ hàng trăm hec-ta rừng để… nuôi bò thịt”

Thứ Hai, 03/04/2017, 20:59
Liên quan đến vụ “Xóa sổ hàng trăm hec-ta rừng để… nuôi bò thịt” ở Phú Yên, nguồn tin từ cơ quan chức trách ngày 3-4 cho biết, Bộ nông nghiệp – phát triển nông thôn (NN-PTNT) đã có quyết định thanh tra việc chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Phú Yên.


Theo đó, đối tượng được thanh tra là Sở NN&PTNT Phú Yên cùng các chủ đầu tư dự án và những cơ quan có liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh này. Thời điểm thanh tra từ đầu năm 2012 đến 31-3-2017, thời gian thanh tra 30 ngày kể từ khi công bố quyết định thanh tra. 

Hiện trường vụ đốn hạ cây rừng tự nhiên để triển khai dự án chăn nuôi bò thịt.

Đoàn thanh tra do ông Đoàn Hoài Nam - Phó Cục trưởng Cục kiểm lâm đảm nhiệm trưởng đoàn cùng một số thành viên là cán bộ Cục kiểm lâm, Vụ pháp chế Tổng cục lâm nghiệp, Chi cục kiểm lâm vùng IV.

Trước đó Báo CAND cùng nhiều tờ báo đã phản ánh vụ việc UBND tỉnh Phú Yên thu hồi, cho thuê và chuyển mục đích sử dụng gần 378 ha đất ở tiểu khu 310, 311 thuộc địa phận xã Sông Hinh, huyện Sông Hinh để giao cho Công ty cổ phần chăn nuôi Thảo Nguyên Phú Yên đầu tư dự án chăn nuôi bò thịt, trong đó có hơn 273 ha rừng tự nhiện và 104 ha rừng trồng. 

Từ cuối tháng 3-2017, Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hinh cùng Công ty TNHH Cao Nguyên Lâm – doanh nghiệp trúng thầu khai thác tận thu gỗ, củi đã đã huy động nhân lực, phương tiện tiến hành đốn hạ, phát dọn trắng hàng chục rừng tự nhiên, khiến cho dư luận bất bình.

Từ thông tin báo chí, ngày 31-3, Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra, làm rõ việc phá rừng để triển khai dự án nêu trên, báo cáo kết quả cho Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20-4.

Theo chỉ đạo của Thường trực tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Phú Yên, ngày 1-4 ông Trần Hữu Thế - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký văn bản chỉ đạo tạm dừng những nội dung triển khai dự án chăn nuôi bò thịt trên thực địa, chờ ý kiến kết luận của các Bộ, Ngành có liên quan và Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian đó, chủ đầu tư dự án và các cơ quan có liên quan khắc phục những thiếu sót.

Hữu Toàn
.
.
.