Thừa Thiên - Huế: Mở cửa biển nhân tạo như đặt... bẫy ngư dân

Chủ Nhật, 17/01/2016, 09:59
Năm 2014, Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô (Thừa Thiên- Huế) đầu tư xây dựng trục đường mới ra cảng Chân Mây, với chiều dài gần 2km. Để thực hiện công trình này, đơn vị thi công lấp đi một phần cửa biển Chu Mới (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) tồn tại hàng trăm năm qua…



Năm 2014, Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây-Lăng Cô (Thừa Thiên- Huế) đầu tư xây dựng trục đường mới ra cảng Chân Mây, với chiều dài gần 2km. Để thực hiện công trình này, đơn vị thi công lấp đi một phần cửa biển Chu Mới (xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc) tồn tại hàng trăm năm qua, con đường bà con ngư dân địa phương thường cho tàu ra khơi đánh bắt hải sản, hoặc cho tàu vào bán hải sản sau khi đánh bắt; neo đậu tránh trú bão…

Sau khi cửa biển Chu Mới bị thu hẹp, đơn vị thi công dự án mở một cửa biển mới nhân tạo Lạch Giang sát bên cạnh. Tuy nhiên, theo phản ánh của các ngư dân, từ khi cửa biển mới này đưa vào sử dụng thì có rất nhiều tàu, thuyền ra, vào mắc cạn, bị sóng biển đánh chìm. 

Mới đây, một ngày cuối năm 2015, hai chiếc thuyền của ngư dân Phạm Hiền và Phan Định, ở thôn Bình An 2 (xã Lộc Vĩnh) vừa nhổ neo hướng ra ngư trường, nhưng khi đến cửa biển Lạch Giang thì bị mắc cạn. 10 ngư dân đi trên thuyền đang loay hoay tìm cách cứu thuyền thì bất ngờ sóng lớn ập đến đánh lật thuyền. Nhận được tin báo, hàng trăm ngư dân địa phương đến hiện trường tổ chức cứu vớt thuyền đắm và cứu hộ các ngư dân…

Chỉ tay ra hướng cửa biển Lạch Giang, ngư dân Phạm Hiền chia sẻ, từ khi cửa biển truyền thống bị bồi lấp, cửa biển nhân tạo này được mở thì hoạt động vươn khơi bám biển của ngư dân địa phương gặp vô vàn khó khăn; đó là chưa kể đến nhiều vụ tai nạn xảy ra khi ngư dân cố cho tàu thuyền vượt cửa biển. Hiện trong thôn có gần 30 tàu, thuyền đánh cá, nhưng không thể ra khơi, bởi cứ vượt cửa biển Lạch Giang thì bị mắc cạn, bị gãy chân vịt và có nguy cơ bị sóng đánh úp. 

Cửa biển bị bồi lấp khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn khi cho tàu ra, vào.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Lê Công Minh, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh khẳng định: “Thời gian qua, cửa biển nhân tạo Lạch Giang đã khiến bà con ngư dân rơi vào cảnh điêu đứng, bởi không thể ra khơi đánh bắt hải sản, đặc biệt là khi dịp Tết Nguyên đán Bính Thân đang cận kề. Hiện gần 120 tàu, thuyền của bà con ngư dân trong xã đều phải nằm bờ, do cửa biển chưa được nạo vét”. 

Theo ông Minh, cửa biển Chu Mới trước đây được hình thành theo dòng chảy tự nhiên và nằm ở hướng Bắc, thế nhưng cửa biển Lạch Giang được mở ở hướng Đông, chịu tác động của dòng thủy triều, lại không có kè chắn sóng dẫn đến bị xâm thực, bồi lắng khiến cửa biển ngày một cạn dần. Đặc biệt, kể từ sau cơn bão số 3 vào tháng 9-2015 thì cửa biển Lạch Giang càng bị bồi lấp nghiêm trọng. 

Qua thống kê, toàn xã Lộc Vĩnh đã có 30 tàu thuyền gặp sự cố hư hỏng các bộ phận tàu do bị mắc cạn khi vượt cửa biển này. Trước thực trạng đáng lo ngại nói trên, UBND xã Lộc Vĩnh đã làm công văn gửi Ban Quản lý khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô kiến nghị khơi thông cửa biển Lạch Giang, đồng thời làm kè chắn sóng để khắc phục nạn bồi lấp cửa biển; nhưng vẫn chưa được đáp ứng. Mới đây, Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chủ trì cuộc họp giữa các bên liên quan để tìm hướng khơi thông cửa biển, đồng thời thống kê thiệt hại của các ngư dân…

Anh Khoa
.
.
.