Một hộ dân khóa cửa trường để ra yêu sách, nhiều học sinh chịu khổ

Thứ Năm, 14/09/2017, 16:37
Do bức xúc với chính quyền địa phương hứa hết lần này đến lần khác mà không chịu giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp đất, một hộ dân đã khóa cửa trường học để ra yêu sách khiến nhiều học sinh phải “lao đao”.


Vài ngày trở lại đây, nhiều cha mẹ học sinh ở điểm trường ấp Tân Hiệp của Trường Tiểu học Lợi An (xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) bức xúc vì điểm trường con mình đang theo học đã bị một hộ dân gần trường khóa cửa…

Nhiều phụ huynh bức xúc vì con em mình không có chỗ học.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, người đóng cửa trường là bà Nguyễn Kim Anh (nhà ở bên cạnh trường). Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an, chính quyền ấp Tân Hiệp, xã Lợi An, đã đến vận động bà Kim Anh mở cửa trường nhưng bà này không chịu nên lực lượng làm nhiệm vụ buộc phải tháo cửa 5 phòng học để học sinh vào lớp trong không khí cãi vã, chửi bới. Tuy nhiên, sau đó một vài ngày thì trường tiếp tục bị khóa lại…

Theo trình bày của bà Kim Anh, lý do bà khóa cửa trường là do trước đó, gia đình bà đã hiến 810 m2 xây trường học này. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã xây lấn thêm phần đất gia đình 300m2 nữa. Khi phát hiện, bà khiếu nại nhiều năm, nhưng không được giải quyết dứt điểm, khiến vụ việc kéo dài 18 năm qua.

Bà Kim Anh cho rằng chính quyền địa phương xây trường lấn lên phần đất bà không hiến, nhưng không chịu xử lý dứt điểm.

“Chính địa phương đã thừa nhận sai, nhưng không chịu giải quyết nên tôi đã mới khóa cửa trường lại đến khi nào chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm tôi mới mở”. Xung quanh vụ việc trên, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời - ông Nguyễn Đồng Khởi cho biết, trước mắt chính quyền địa phương sẽ tiếp tục vận động bà Kim Anh mở cổng trường cho các em vào học và sẽ tiến hành xử lý dứt điểm trong thời gian sớm nhất…

Một nguồn tin cho biết, do bà Kim Anh không chịu mở cửa, chính quyền địa phương đành phải chuyển các em đến học ở điểm trường ấp lân cận, xa hơn điểm trường hiện tại khá nhiều…

Xuân Nguyễn
.
.
.