Lập phương án xử lý 118 cây gỗ bị ngã đổ ở khu vực biên giới

Thứ Ba, 18/05/2021, 11:02
Qua kiểm tra, thống kê, cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum xác định có 118 cây gỗ rừng tự nhiên bị ngã đổ do thiên tai ở khu vực dọc tuyến đường tuần tra biên giới.


Ngày 18/5, UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản gửi Sở NN&PTNT, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Glei, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi về xử lý các cây gỗ rừng bị ngã đổ do thiên tai tại khu vực biên giới huyện Ngọc Hồi và huyện Đak Glei.

Trước đó, Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum có báo cáo nêu rõ, khu vực dọc tuyến đường tuần tra biên giới thuộc huyện Đak Glei và Ngọc Hồi có 118 cây gỗ bị ngã đổ gồm: 1 cây gỗ Dầu, 1 cây Cáng Lò, 2 cây Xoan Đào, 114 cây Thông 3 lá thuộc rừng tự nhiên với khối lượng 111,56m³ gỗ tròn các loại.

Gỗ tại 1 dự án tận thu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Trên cơ sở báo cáo của Sở NN&PTNT, UBND đã có văn bản gửi các đơn vị liên quan về phương án xử lý các cây gỗ rừng bị ngã đổ. Cụ thể:

Đối với 1 cây gỗ Dầu, khối lượng 3,391 m³ tại lô 6, khoảnh 8, tiểu khu 168 lâm phần do Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi quản lý, địa giới hành chính xã Đak Xú, huyện Ngọc Hồi: Không xây dựng phương án tận thu lâm sản do cây gỗ bị mục nát.

Đối với 117 cây gỗ với khối lượng 108,169 m³ nằm rải rác tại các tiểu khu 29, 31, 34, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Đak Glei quản lý, địa giới hành chính xã Đak Nhoong, huyện Đak Glei: Các đơn vị liên quan có trách nhiệm quản lý, bảo vệ số cây bị ngã đổ; khẩn trương lập phương án tận thu lâm sản và tổ chức thực hiện theo quy định. 

Trường hợp phương án tận thu phải san ủi đường, chi phí bán lâm sản không đảm bảo bù đắp chi phí khai thác thì xây dựng phương án chuyển giao số gỗ này cho người dân tại chỗ hoặc các lực lượng vũ trang khu vực biên giới có nhu cầu để tận thu và sử dụng vào mục đích gia dụng hoặc các mục đích khác tại chỗ, không mua bán trao đổi, tránh lãng phí tài nguyên rừng.

Sở NN&PTNT tỉnh Kon Tum có trách nhiệm kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện phương án xử lý số cây gỗ nói trên theo quy định.

Chí Hào
.
.
.