Kiểm tra cơ sở nghi bán gạo giả

Thứ Bảy, 20/02/2016, 09:28
Sáng 19-2, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Vĩnh Long đã kiểm tra đối với cơ sở kinh doanh T.V. (phường 2, TP Vĩnh Long), lập biên bản thu giữ 19 túi gạo (túi/5kg) vì không rõ nguồn gốc, xuất xứ.


Cơ sở này là nơi một người dân đã mua 2 túi gạo, với giá 140 ngàn đồng về ăn trước Tết Nguyên đán. Khi ăn hết 5kg gạo, người này phát hiện gạo nấu chín thành cơm nhai kỹ thì trơ xác lại như xác giấy nên nghi gạo giả. 

Ông Trần Ninh Sơn, Chánh Thanh tra Sở NN - PTNT tỉnh Vĩnh Long cho biết: Ngành chức năng đã lấy mẫu do người dân cung cấp để giám định. Về chất lượng gạo phải chờ kết quả phân tích của cơ quan chuyên môn trong vài ngày tới thì mới có kết luận chính xác.  

“Trước mắt, số lượng gạo bị lập biên bản tạm giữ là sai về nhãn hàng hóa, không có tên công ty, số điện thoại, nơi sản xuất… Đoàn kiểm tra đã niêm phong, lấy mẫu gạo gửi đi phân tích”, ông Sơn nói.

Văn Vĩnh
.
.
.