Giải quyết vụ thu hồi nhầm gần 3.000m2 đất ở Ninh Thuận

Thứ Bảy, 23/02/2019, 08:02
Nguồn tin từ cơ quan chức năng ngày 22-2 cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận – ông Phạm Văn Hậu vừa có văn bản chỉ đạo UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm kiểm điểm trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan đến vụ thu hồi nhầm gần 2.665m2 đất.

Diện tích đất này của ông Phạm Đăng Mão (trú ở phường Mỹ Hương, TP Phan Rang – Tháp Chàm) sau khi thu hồi được giao cho Công ty TNHH MTV Nam Cương Thành xây dựng khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ thuộc địa phận phường Văn Hải và phường Đài Sơn, TP Phan Rang – Tháp Chàm.

Theo hồ sơ vụ việc, năm 2004, ông Phạm Đăng Mão mua 5 thửa đất liền kề với tổng diện tích 2.665m2 ở phường Văn Hải, TP Phan Rang – Tháp Chàm để trồng dừa và lúa. 10 năm sau đó, 5 thửa đất nêu trên đã được UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tháng 6-2018, ông Mão bất ngờ phát hiện 5 thửa đất đã bị Công ty TNHH MTV Nam Cương Thành san ủi để xây dựng khu dân cư nên liên tục gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng ở Ninh Thuận. Đại diện chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Nam Cương Thành khẳng định, doanh nghiệp được giao đất thực hiện dự án bằng quyết định của UBND tỉnh Ninh Thuận, trong khi Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận cho biết, diện tích đất ông Mão khiếu nại được quy chủ Nguyễn Văn Hiếu.

Sau khi kiểm tra vụ việc, tháng 12-2018, UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm ban hành thông báo thu hồi đất của ông Mão. Tiếp đó, ngày 17-1-2019, Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận mời ông Mão kiểm tra thực trạng đất đai và tài sản trên đất nhưng không thực hiện được vì chủ đầu tư dự án đã san ủi. UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm thừa nhận đã có sự nhầm lẫn khi quy chủ 2.665m2 đất của ông Phạm Văn Mão sang ông Nguyễn Văn Hiếu.

Theo ông Trần Minh Thái – Phó Chủ tịch UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm, rất may là khoản tiền bồi thường hỗ trợ nhầm chủ Nguyễn Văn Hiếu chưa chi trả.

UBND tỉnh Ninh Thuận giao cho Sở TN&MT chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận phối hợp Phòng TN&MT TP Phan Rang – Tháp Chàm, UBND phường Văn Hải khẩn trương xác lập hồ sơ bồi thường cho ông Phạm Văn Mão để UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm ban hành quyết định thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ cho ông Phạm Văn Mão trước ngày 15-3. Sở TT-TT Ninh Thuận chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, phản hồi thông tin cho các cơ quan báo chí.

Được biết, dự án khu dân cư phía Bắc đường Nguyễn Văn Cừ, TP Phan Rang – Tháp Chàm do Công ty TNHH MTV Nam Cương Thành làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Ninh Thuận chấp thuận chủ trương từ ngày 24-11-2017.

Dự án có tổng diện tích hơn 63.000m2, tổng vốn đầu tư hơn113 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ23 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án trong 3 năm (2017-2019). Trong diện tích dự án có 5 thửa đất liền kề với tổng diện tích 2.665m2 của ông Phạm Văn Mão đã được UBND TP Phan Rang – Tháp Chàm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Hữu Toàn
.
.
.